Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ

Vững vàng chuyên môn, vẹn tròn y đức

- Thứ Hai, 04/07/2022, 06:39 - Chia sẻ

Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ được hình thành từ năm 1969 với tiền thân là Phân viện Lao tỉnh Phú Thọ. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, năm 2009, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Phú Thọ được xếp loại bệnh viện hạng II tuyến tỉnh, trực thuộc Sở Y tế. Năm 2019, tỉnh quyết định đổi thành Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ. Đến nay, Bệnh viện đã triển khai được nhiều kỹ thuật mới, đạt 100% so với kế hoạch, các kỹ thuật mới được triển khai đáp ứng với nhu cầu cung cấp dịch vụ của Bệnh viện.

Cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại 

Theo Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện có quy mô 200 giường bệnh, với 105 cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện khám, chữa bệnh các bệnh mãn tính về lao, phổi, hen phế quản và các bệnh liên quan cho người dân trên địa bàn; đồng thời đảm nhiệm chức năng quản lý, giám sát mạng lưới phòng chống lao và các bệnh phổi mãn tính trong toàn tỉnh.

Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ tiếp nhận thành công kỹ thuật sinh thiết phổi, màng phổi qua hướng dẫn của cắt lớp vi tính
Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ tiếp nhận thành công kỹ thuật sinh thiết phổi, màng phổi qua hướng dẫn của cắt lớp vi tính

Với bề dày kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động của Chương trình Chống lao Quốc gia cũng như điều trị, quản lý, chăm sóc bệnh nhân lao và các bệnh về phổi, thời gian qua, Bệnh viện đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển đội ngũ cán bộ y, bác sĩ, đặc biệt là đã ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển, triển khai và áp dụng các kỹ thuật mới để điều trị bệnh, giúp người dân được chẩn đoán, điều trị hiệu quả ngay tại địa phương. Năm 2021, Bệnh viện đã triển khai được nhiều kỹ thuật mới, đạt 100% so với kế hoạch, các kỹ thuật mới được triển khai đáp ứng với nhu cầu cung cấp dịch vụ của Bệnh viện.

Còn nhớ, cách đây 5 năm, một số cơ sở hạ tầng xuống cấp chưa đáp ứng nhu cầu dịch vụ cho người dân địa phương. Thời điểm đó, bước vào giai đoạn tự chủ, đa số các bệnh viện tuyến tỉnh gặp không ít khó khăn, trong đó có Bệnh viện Phổi Phú Thọ, đội ngũ cán bộ y tế còn thiếu và yếu. Cùng với phát triển kinh tế, đời sống người dân ngày càng cao, đòi hỏi dịch vụ y tế lên một tầm cao mới. Với tiêu chí cơ sở hạ tầng khang trang, môi trường sạch, đẹp, trang thiết bị y tế hiện đại, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân trong thời kỳ đổi mới.

Hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Xác định rõ mục tiêu, Ban lãnh đạo Bệnh viện đã nỗ lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế theo hướng chuyên nghiệp hóa - bước đột phá của ngành y tế Phú Thọ. Trong năm 2019, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ đã liên kết đào tạo với Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện 74 Trung ương tổ chức các lớp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tại chỗ tại Bệnh viện giúp nâng cao trình độ viên chức, năng lực cho công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hệ thống công nghệ thông tin của Bệnh viện được triển khai thực hiện đồng bộ tại tất cả các khoa, phòng. Bao gồm, phần mềm quản lý Bệnh viện; hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành y tế; hệ thống chẩn đoán hình ảnh không in phim; phát hành thẻ khám, chữa bệnh thông minh; hệ thống thanh toán viện phí không dùng tiền mặt; triển khai các hoạt động khám, chữa bệnh từ xa...

Năm 2021, trong thời gian dịch Covid-19, Bệnh viện đã hội chẩn liên viện, họp giao ban trực tuyến với Bộ Y tế, Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch và các hội nghị trực tuyến về công tác chuyên môn giữa các bệnh viện trong toàn quốc... Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học vào khám, chữa bệnh, đặc biệt là thường xuyên tham gia hội chẩn từ xa với các bệnh viện tuyến Trung ương nên nhiều ca bệnh khó liên quan đến điều trị lao và các bệnh lý về phổi đã được điều trị thành công tại Bệnh viện.

Năm 2021, Bệnh viện đã thực hiện thành công 2 ca sinh thiết phổi, màng phổi qua hướng dẫn của cắt lớp vi tính (STPMP). Đây là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, an toàn cho người bệnh đã được các thầy thuốc đầu ngành của Bệnh viện Phổi Trung ương chuyển giao cho Bệnh viện Phổi Phú Thọ thực hiện. Bệnh phẩm sau khi sinh thiết sẽ được làm giải phẫu bệnh để chẩn đoán nhanh, chính xác tổn thương đặc biệt là ung thư phổi. Cùng với nội soi phế quản, STPMP sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám, chẩn đoán và điều trị bệnh, giúp người bệnh có cơ hội tiếp cận kỹ thuật chẩn đoán chính xác, hiệu quả mà trước đây bệnh nhân phải chuyển tuyến để được chẩn đoán xác định.

Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ Lê Anh Hải chia sẻ, Bệnh viện luôn chú trọng quan tâm phát triển về nhân lực, máy móc kỹ thuật tiến bộ. Đội ngũ y bác sĩ luôn được trau dồi về chuyên môn, tập huấn kỹ năng ứng xử, tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhân văn. Với phương châm “Lương y phải như từ mẫu”, trách nhiệm là người thầy thuốc của Nhân dân, các y bác sỹ luôn nỗ lực vì mục tiêu vững vàng chuyên môn - vẹn tròn y đức để Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ luôn là địa chỉ tin cậy để bệnh nhân gửi trọn niềm tin.

Thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển chất lượng đội ngũ y, bác sĩ với hướng đào tạo, nâng cao chuyên khoa sâu hơn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý, hoạt động điều hành để giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu suất điều trị, khám chữa bệnh, qua đó, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Phan Phương